An Giang tăng cường phòng chống sốt xuất huyết

Huỳnh Tâm - Quốc Trạng (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 10:35 GMT+7

VTV.vn - Cùng với phát loa tuyên truyền, cán bộ y tế địa phương tại An Giang còn trực tiếp đến tận nhà dân để hướng dẫn cách đề phòng dịch bệnh sốt xuất huyết.

Trước nguy cơ dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, ngành y tế tỉnh An Giang đã chỉ đạo các địa phương khẩn trương triển khai nhiều biện pháp phòng chống. 

Những ngày thường, chiếc loa ít khi được sử dụng, nhưng hiện nó là thiết bị chính để phục vụ cho công tác tuyên truyền về phòng chống bệnh sốt xuất huyết của địa phương này.

Cùng với phát loa tuyên truyền, cán bộ y tế địa phương còn trực tiếp đến tận nhà dân để hướng dẫn cách đề phòng dịch bệnh sốt xuất huyết. Cũng như nhiều bà con tại đây, nhờ được tư vấn như vậy mà chị Nguyễn Thị Diễm Thúy đã có thêm nhiều kiến thức để bảo vệ con em của mình không bị sốt xuất huyết.

Trung tâm y tế dự phòng An Giang cũng đã cấp gần 200 lít hóa chất để phun diệt muỗi vằn tại các ổ dịch. Hiện sốt xuất huyết vẫn chưa có thuốc đặc trị. Biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất là diệt loăng quăng và không để muỗi vằn chích.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!


Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước