An Giang: Thảm án tại một gia đình, 3 cha con tử vong

VTV9-Thứ hai, ngày 06/06/2016 11:33 GMT+7

Tại hiện trường có dao và nhiều vết máu (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Một vụ án mạng nghiêm trọng khiến 3 cha con tử vong vừa xảy ra vào sáng 5/6 trên địa bàn tỉnh An Giang.

Vào khoảng 9h ngày 5/6, công an xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang nhận tin báo, tại khu vực tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 cha con tử vong.


Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Dân trí)

Lực lượng chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: Dân trí)

Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: anh Nguyễn Xuân Bình (sinh năm 1985, cư trú Tổ 4, ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên) cùng 2 con là Nguyễn Ngọc Xuân Phương (5 tuổi) và Nguyễn Ngọc Xuân Anh (8 tuổi). Theo thông tin ban đầu, trong thời gian gần đây, hai vợ chồng Nguyễn Xuân Bình - Nguyễn Lê Thúy Hồng (sinh năm 1984) có xảy ra mâu thuẫn trong chuyện tình cảm, Bình nghi Hồng có người đàn ông khác. Trước sự ghen tuông mù quáng, có khả năng Bình đã sát hại hai con của mình rồi dùng dao cắt hai cổ tay và treo cổ tự tử. Qua khám nghiệm, công an tìm thấy một bức thư tuyệt mệnh có khả năng do Bình để lại trước khi chết.

Nguyên nhân vụ án đang tiếp tục được điều tra.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước