Ẩn họa tai nạn giao thông khi sử dụng xe đạp điện kích tốc

Sơn Hà (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 11/05/2017 14:15 GMT+7

VTV.vn - Gần đây, trên thị trường xe đạp điện rộ lên phong trào độ xe, hay còn gọi là kích tốc độ cho phương tiện này. Việc làm này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

Những chiếc xe đạp điện đã quá quen thuộc với người dân ở trên đường phố. Tuy nhiên, không nhiều người biết rằng để đảm bảo an toàn, những chiếc xe đạp điện này chỉ có thể được giới hạn tốc độ lên 25km/h. Thế nhưng hiện nay, chỉ với một vài thao tác đơn giản, những chiếc xe đạp điện có thể được kích tốc độ lên tới 35 thậm chí 40km/h.

Khi chưa có sự tác động, vít hết ga, tốc độ của xe chỉ đạt 20 - 25km/h, nhưng chỉ cần tháo phần nhựa ở chỗ để chân, sau đó tìm ra dây hạn chế tốc độ của xe, tháo giắc điện ra, lập tức xe đạp điện có thể đạt tốc độ 35 - 40km/h.

Nhiều khách hàng vì thấy xe mới mua về tốc độ thấp nên đã chủ động nhờ các đại lý tìm cách tăng tốc cho xe của mình. Cũng có một số đại lý chủ động đề xuất kích tốc cho khách hàng.

Việc kích tốc độ cho xe đạp điện hiện còn phổ biến đến mức trên mạng tràn lan các hướng dẫn việc tự kích tốc độ cho xe, thậm chí còn có hướng dẫn tỉ mỉ cho từng loại xe khác nhau. Đối tượng sử dụng xe đạp điện phần nhiều là các học sinh cấp 2, cấp 3. Các em chưa ý thức đủ về sự nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện đã quy định rõ, xe đạp điện có vận tốc thiết kế lớn nhất chỉ là 25km/h, nếu vượt quá tốc độ này sẽ gây mất an toàn giao thông.

Xe đạp điện khi di chuyển hầu như không phát ra tiếng động khiến các phương tiện xung quanh không kịp phát hiện để chủ động xử lý. Nếu di chuyển với tốc độ cao, nguy cơ tai nạn sẽ gia tăng rất nhiều. Trên thực tế, đã có nhiều tai nạn thương tâm xảy ra liên quan tới loại phương tiện này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước