Án mạng từ những vụ đòi nợ

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 23/01/2019 20:05 GMT+7

VTV.vn - Những ngày cuối năm, trên địa bàn Quảng Ngãi xảy ra không ít vụ án mạng bắt nguồn từ việc nợ nần, dây dưa dẫn đến thanh toán nhau bằng vũ lực.

Vụ việc mới nhất xảy ra ở thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi. Xuất phát từ việc nợ vay thế chấp chưa dứt điểm, đối tượng Phan Tuấn Tiên đã đánh nhau với Phạm Viết Cường. Cường sau đó gọi điện thoại cầu cứu em trai là Phạm Việt Vương đến can thiệp. Ngay lập tức, Vương kéo nhóm bạn 7 người dùng hung khí lên đánh nhóm chủ nợ của anh ruột mình. Hậu quả, một người bị chém tử vong, một số người bị thương.

Vào thời điểm giáp Tết Nguyên đán, tình trạng các chủ nợ đòi tiền các con nợ càng trở nên ráo riết và nóng hơn bao giờ. Khi đỉnh điểm mâu thuẫn lên cao, lại sẵn có hơi men, đặc biệt với tính chất côn đồ, hành xử theo kiểu xã hội đen thì rất dễ dàng dẫn đến những vụ ẩu đả gây hậu quả nghiêm trọng. Tiền mất tật mang, thậm chí mất mạng là kết cục cho những kẻ coi thường pháp luật.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước