Áp thấp hình thành trên Biển Đông, di chuyển về Vịnh Bắc Bộ

-Thứ hai, ngày 15/08/2016 09:05 GMT+7

VTV.vn - Cảnh báo từ nay đến 16/8, nhiều khả năng xuất hiện xoáy thuận nhiệt đới trên vịnh Bắc Bộ gây mưa giông và gió giật mạnh cho khu vực vịnh Bắc Bộ và vùng ven biển Bắc Bộ.

Sáng sớm 15/8, một vùng áp thấp đã hình thành trên vùng biển Bắc Biển Đông và có xu hướng di chuyển về phía vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ.

Trước đó, đêm 14/8, nhiều nơi ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ vẫn có mưa. Dự báo mưa sẽ tiếp diễn trong ngày 15/8 kèm theo cảnh báo nguy hiểm về lũ trên sông, lũ quét, sạt lở đất.

Lượng mưa trong 6 tiếng đồng hồ qua ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 - 20 mm, riêng một số nơi mưa to đến rất to như huyện Tam Đảo - tỉnh Vĩnh Phúc, thành phố Móng Cái, thành phố Cẩm Phả - tỉnh Quảng Ninh và thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang có lượng mưa khoảng 52 - 81mm.

Dự báo, ngày 15/8, mưa vẫn xảy ra trên diện rộng, với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm. Mưa kéo dài, khả năng xảy ra lũ ống, lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất ở nhiều tỉnh từ Quảng Ninh, Lạng Sơn sang đến Lai Châu, Điện Biên, Sơn La xuống Thanh Hóa, Nghệ An. Vùng trũng thấp có thể sẽ xuất hiện ngập úng. Trong sáng và trưa 15/8, mực nước lũ trên một số sông của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục dâng lên, dao động quanh mức báo động 1.

Hôm nay, Quốc lộ 6 sẽ thông xe 2 chiều sau sạt lở Hôm nay, Quốc lộ 6 sẽ thông xe 2 chiều sau sạt lở

VTV.vn - Hiện công việc san gạt đất đá, giải phóng mặt bằng vẫn đang được tiếp tục thực hiện. Dự kiến, hết sáng 15/8, toàn tuyến Quốc lộ 6 sẽ được thông xe hoàn toàn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước