Áp thấp nhiệt đới có khả năng trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông

VTV8-Thứ ba, ngày 20/11/2018 16:45 GMT+7

(Ảnh: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương)

VTV.vn - Bão số 8 tan đi chưa lâu, 1 cơn áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines lại xuất hiện, có khả năng sẽ trở thành cơn bão số 9 trên Biển Đông vào tối và đêm 21/11.

Cường độ bão khi bắt đầu vào Biển Đông là cấp 8, giật cấp 10. Sau đó, bão sẽ mạnh lên. Đến 7h ngày 23/11, khi  tâm bão cách bờ biển Nam Trung Bộ khoảng 250km về phía Đông, bão sẽ ở cấp 9 - 10, giật cấp 12. Dự báo, trong chiều tối 23/11,  bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Nam Trung Bộ.

Ngay từ chiều tối và đêm 21/11, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới sau mạnh lên thành bão, thời tiết ở giữa và Nam Biển Đông gồm huyện đảo Trường Sa sẽ chuyển mưa dông, gió mạnh dần, biển động.

Còn ở các vùng biển phía Bắc, sóng gió cũng mạnh khi không khí lạnh tăng cường từ đêm 21/11. Ở vịnh Bắc Bộ, gió Đông Bắc sẽ mạnh dần lên cấp 6 - 7, giật cấp 9. Đến gần sáng 22/11, ở khu vực Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Trong hôm nay (20/11), ở hầu khắp các vùng biển sóng gió vẫn ổn định. Dọc từ vịnh Bắc Bộ xuống đến Cà Mau cũng như ngoài khơi 2 huyện đảo Hoàng Sa, Trường Sa trời có nắng, tầm nhìn xa luôn trên 10km. Gió không quá cấp 4, độ cao sóng không quá 2m.


Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa trên diện rộng Bão số 8 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, mưa trên diện rộng

VTV.vn - Lúc 04 giờ, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách Phan Rang - Ninh Thuận khoảng 130km về phía Đông Đông Nam, cách La Gi - Bình Thuận khoảng 240km về phía Đông Đông Bắc.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước