Australia coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở châu Á - Thái Bình Dương

Ngọc Chí (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 28/05/2018 20:31 GMT+7

Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh cắt từ video của VTV)

VTV.vn - Australia tiếp tục coi Việt Nam là một trong những đối tác chủ chốt ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Đó là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Australia Julie Bishop tại cuộc họp Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam - Australia lần thứ nhất, trong sáng nay (28/5). Đồng thời, Bộ trưởng Julie Bishop nhấn mạnh Australia tiếp tục hợp tác chặt chẽ và hỗ trợ Việt Nam tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc cũng như nâng cao năng lực đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải. 

Bộ trưởng Julie Bishop cũng khẳng định, Australia có quan điểm nhất quán trong vấn đề Biển Đông và tiếp tục đóng góp tích cực cho các vấn đề an ninh chiến lược trong khu vực.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam sẽ tích cực hỗ trợ Australia mở rộng hợp tác với ASEAN và triển khai Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương, cũng như trong các hoạt động và sáng kiến của năm APEC 2018 do Papua New Guinea đăng cai tổ chức.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì lễ đón Toàn quyền Australia

VTV.vn - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Toàn quyền Australia Peter Cosgrove và phu nhân đã có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước