"Ba kèm một" - Cách giảm nghèo hay ở Quảng Nam

Công Dũng (Ban Thời sự)-Thứ bảy, ngày 28/05/2016 15:40 GMT+7

VTV.vn - Sau khi thực hiện phương châm "Ba kèm một", huyện Nam Trà My đã có 416 hộ thoát nghèo trong năm 2015, hạ thấp tỷ lệ hộ nghèo của huyện xuống còn 56,5%.

Nằm ở vùng núi cao của tỉnh Quảng Nam, Nam Trà My là một trong 62 huyện đặc biệt nghèo của cả nước. Trong đó, tỷ lệ hộ nghèo còn khá cao, với gần 71% và trên 2% hộ cận nghèo. Do vậy, để giảm nghèo một cách bền vững, những năm qua huyện đã triển khai chương trình "Ba kèm một", phân công 3 cán bộ để giúp đỡ một hộ dân thoát nghèo. Cách làm này đã mang lại hiệu quả rõ nét, góp phần hạ thấp tỷ lệ nghèo và nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước