Bắc Bộ ấm dần từ đầu tuần, Trung Bộ giảm mưa

Theo TTXVN-Thứ hai, ngày 27/02/2017 09:28 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: Đời sống và Pháp luật)

VTV.vn - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tuần mới từ ngày 27/2 -5/3, các tỉnh phía Bắc bắt đầu tăng nhiệt, Trung Bộ sẽ giảm mưa, trời còn rét về đêm và sáng.

Ngày đầu tuần 27/2, các tỉnh Bắc Bộ sáng sớm nhiều mây trời rét, vùng núi rét đậm, đến trưa hửng sáng, nền nhiệt tăng 1-2 độ so với ngày hôm qua (26/2), cao nhất ở Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên Phủ, Lào Cai từ 16-21 độ C.

Trung Bộ cũng nằm trong xu hướng giảm mưa, nhiệt độ nằm trong ngưỡng thấp, cao nhất không vượt quá 20 độ C. Tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, trời tạnh ráo. Từ Đồng Hới đến Huế dự báo có mưa nhỏ ngắt quãng. Từ Đà Nẵng đến Quy Nhơn có lúc có mưa, nhiệt độ từ 24-25 độ C. Thành phố Nha Trang nhiều mây, nhiệt độ 26 độ C. Các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận trời nắng, nhiệt độ 30 độ C.

Tây Nguyên nắng ráo, trời mát khi nhiệt độ tại các thành phố Pleiku, Buôn Ma Thuột 27-29 độ C.

Các tỉnh Nam Bộ chủ đạo trời nắng, có những khoảng mây đan xen nên nhiệt độ tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Cà Mau không quá 33 độ C. Về chiều, dự báo khả năng xuất hiện những cơn mưa trái mùa, cục bộ có những điểm mưa lượng khá kèm các hiện tượng dông và gió giật mạnh.

Trên biển, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa có mưa dông, đề phòng khả năng lốc xoáy và gió giật. Huyện đảo Hoàng Sa ít mưa, gió không quá cấp 5, tầm nhìn xa trên 10 km.

Vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau có mưa dông kèm lốc xoáy và gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7-8, biển động. Vùng biển quanh các đảo Phú Quốc, Thổ Chu mưa vài nơi, gió cấp 4-5.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước