Bác bỏ thông tin không chính xác liên quan đến dịch COVID-19

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 08/04/2020 17:30 GMT+7

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế trao giấy xác nhận y tế khỏi bệnh cho nữ bệnh nhân số 30. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế đã bác bỏ thông tin lan truyền không chính xác khiến người dân hoang mang về nguyên nhân tử vong của hai người.

Tối 7/4, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, nguyên nhân tử vong của một phụ nữ sinh năm 1963, trú phường Tây Lộc, TP Huế, Thừa Thiên-Huế là do tự vẫn, không liên quan đến yếu tố dịch bệnh COVID-19 như một số thông tin lan truyền khiến người dân hoang mang.

Người phụ nữ này có con trai là du học sinh tại Nhật Bản trở về địa phương vào ngày 16/3, đã thực hiện cách ly y tế tại nhà theo quy định, sức khỏe hoàn toàn bình thường, có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2.

Ngoài ra, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng xác minh một thông tin lan truyền khiến người dân hoang mang về một người khác (trú phường Tây Lộc) trở về từ Đức đã qua cách ly y tế, chết tại nhà; khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Bất an từ tin đồn thất thiệt liên quan dịch Covid-19 Bất an từ tin đồn thất thiệt liên quan dịch Covid-19

VTV.vn - Vẫn có những người thực hiện hành vi thiếu ý thức, vi phạm pháp luật bằng việc đăng tải thông tin sai sự thật về dịch Covid-19 gây tâm lý lo lắng cho người dân.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước