Bác đề xuất lấy 460 tỷ đồng ngân sách mua lại BOT quốc lộ 39B

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 30/03/2018 12:02 GMT+7

VTV.vn - Trước đó, UBND tỉnh Thái Bình có công văn kiến nghị Bộ GTVT xem xét đề nghị Chính phủ bố trí 460 tỷ đồng từ vốn ngân sách để hỗ trợ tỉnh mua lại Trạm thu phí BOT Thanh Nê.

Từ năm 2017, nút giao hướng đi thị trấn Thanh Nê đến thị trấn Điên Điền, huyện Thái Thụy được tỉnh Thái Bình chấp thuận cho doanh nghiệp dự án là Công ty Tassco Nam Thái đặt 2 trạm thu. Thế nhưng, từ đó đến nay, trạm thu phí liên tục bị người dân địa phương và nhiều tài xế đi qua tuyến đường này phản đối.

Nguyên nhân do trạm thu này đặt trên tuyến đường 39B cũ, là đường độc đạo đi vào trung tâm 2 huyện Kiến Xương và Tiền Hải. Trong khi nhiều đoạn không được nâng cấp sửa chữa, nhưng ô tô vẫn phải trả tiền khi đi qua.

Trước tình hình trên, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiến nghị Chính phủ bố trí khoản ngân sách 460 tỷ đồng trả cho nhà đầu tư xóa bỏ trạm BOT này.

Chiều 29/3, tại cuộc họp báo quý I của Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ này là ông Nguyễn Ngọc Đông đã khẳng định quan điểm của Bộ với đề xuất của tỉnh Thái Bình về đề xuất mua lại trạm BOT Thanh Nê này của công ty Tasco. 

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, gần đây dư luận quan tâm trước thông tin UBND tỉnh Thái Bình đề nghị trích ngân sách 460 tỷ đồng mua lại BOT Thanh Nê, tuy nhiên đây là đề nghị không khả thi.

Cầu BOT thu phí 5 năm trong khi chưa được duyệt mức thu phí Cầu BOT thu phí 5 năm trong khi chưa được duyệt mức thu phí

VTV.vn - Cây cầu dây văng được đầu tư bằng hình BOT ở tỉnh Kiên Giang đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hơn 5 năm nay nhưng vẫn chưa hoàn tất thủ tục cần thiết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước