Bắc Giang buông lỏng chống dịch tả lợn châu Phi

Quý Thông (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/05/2019 13:24 GMT+7

VTV.vn - Người dân đã chờ đợi nhiều ngày mà vẫn không có cơ quan chức năng nào đến lấy mẫu bệnh phẩm lợn chết mang đi phân tích và tiêu hủy nên họ tự xử lý theo cách của mình.

Đàn lợn nái chết trước, rồi lan sang đàn lợn thịt, rải rác trong cả tháng. Cả đàn hơn 70 con, giờ trong chuồng của gia đình ông Hòa chỉ còn hơn 5 con đang chờ chết. Ông Hòa cho biết, lợn có biểu hiện bỏ ăn, sốt cao trước khi bị chết, giống với biểu hiện của dịch tả lợn châu Phi. Dù đã báo các cơ quan chưc năng địa phương nhưng sau nhiều ngày không có ai đến để lấu mẫu kiểm tra và mang đi tiêu hủy.

Trong khi đó, người dân không thể để đợi và để xác lợn chết trong nhà. Không vôi bột, không phun thuốc tiêu độc khử trùng, không che phủ khi vận chuyển và không có kinh phí hỗ trợ, nhiều nơi tại Bắc Giang, xác lợn vứt đầy đường làng trong những ngày qua.

Không ai thống kê cả xã đã có bao nhiêu lợn bị chết. Do chưa công bố xã có dịch nên bà con nhân dân cũng rất hoang mang và không biết xử lý thế nào. Ngay cả lãnh đạo xã cũng đang rất bị động trước tình trạng lợn chết la liệt trên địa bàn.

Bắc Giang là tỉnh có đàn lợn lớn thứ 3 trong cả nước với hơn 700.000 con. Tỉnh này vừa công bố có dịch tả lợn châu Phi vào ngày 3/5 vừa qua. Trong khi đó, theo thông tin ghi nhận, tình trạng lợn chết trên địa bàn như ở xã Nghĩa Trung đã xuất hiện từ đầu tháng 4/2019, đến nay, tình trạng lợn chết vẫn tiếp tục diễn ra.

Bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Hong Kong, Trung Quốc Bùng phát dịch tả lợn châu Phi ở Hong Kong, Trung Quốc 11 tỉnh, thành phía Nam phải có giải pháp đồng bộ không để dịch tả lợn châu Phi lây lan 11 tỉnh, thành phía Nam phải có giải pháp đồng bộ không để dịch tả lợn châu Phi lây lan Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai Xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi ở Đồng Nai

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước