Bắc Giang chưa chi trả hỗ trợ tiêu hủy lợn

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 27/11/2019 09:53 GMT+7

VTV.vn - Từ cuối tháng 3, dịch tả lợn xảy ra ở Bắc Giang với số lợn tiêu hủy gần 300.000 con tuy nhiên đến nay, nhiều gia đình vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ thiệt hại.

Những năm gần đây, nhiều hộ gia đình ở xã Đoan Bái, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang chuyển từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang mô hình trang trại, quy mô lớn. Đợt dịch vừa qua, các gia đình tiêu hủy vài trăm con lợn, thiệt hại từ hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng. Khi dịch xảy ra diện rộng tại Bắc Giang, nhiều hộ thấy đàn lợn bắt đầu chết đã chủ động báo cho cán bộ thú y thôn đến tiêu hủy. 

Từ tháng 6 năm nay, Thủ tướng Chính phủ đã quy định mức hỗ trợ các gia đình trong dịch tả lợn châu Phi và yêu cầu các địa phương khẩn trương hỗ trợ người dân. Kinh phí hỗ trợ Trung ương đã được chuyển về các địa phương, sau đó từng địa phương cân đối bổ sung thêm kinh phí từ ngân sách tỉnh. Tại tỉnh Bắc Giang, mức hỗ trợ được thống nhất là 25.000 đồng/kg lợn hơi đối với lợn con, lợn thịt, 30.000 đồng/kg lợn hơi với lợn nái, lợn đực. Mức hỗ trợ, danh sách các gia đình thiệt hại được công khai tới từng thôn, xóm để người dân tự giám sát, kiểm tra về số lượng. Tuy nhiên, sau 8 tháng, người dân vẫn chưa được nhận tiền hỗ trợ.

Khởi tố cán bộ xã khai khống dịch tả lợn châu Phi để nhận tiền hỗ trợ Khởi tố cán bộ xã khai khống dịch tả lợn châu Phi để nhận tiền hỗ trợ

VTV.vn - Khai khống lợn bị dịch tả lợn châu Phi để nhận tiền hỗ trợ, 4 cán bộ tại xã Hải An, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định vừa bị khởi tố và bắt tạm giam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước