Bắc Giang: Doanh nghiệp lợi dụng giấy phép khai thác cát trái phép

Mạnh Cường, Đình Hưng, Khiếu Minh (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 25/07/2017 22:15 GMT+7

VTV.vn - Công ty Đức Long đã lợi dụng giấy phép để khai thác cát ngay trong mùa mưa lũ, khoảng thời gian mà Sở TN&MT yêu cầu dừng toàn bộ các hoạt động khai thác cát sỏi.

Khu vực bãi Soi, điểm giáp ranh giữa 2 xã Hoàng Vân và Thái Sơn của huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang là nơi đã được UBND tỉnh Bắc Giang cấp phép khai thác cát sỏi cho Công ty Đức Long với thời hạn hơn 5 năm. Ngày 16/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Giang đã có công văn yêu cầu các đơn vị được cấp phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh dừng toàn bộ hoạt động khai thác trong thời gian từ ngày 15/6 - 15/10/2017. Tuy nhiên, sáng nay (25/7), mọi hoạt động khai thác của công ty này vẫn diễn ra hết sức rầm rộ.

Ông Nghiêm Xuân Huy, Giám đốc điều hành mỏ, Công ty Cổ phần đầu tư Đức Long trả lời cho lý do khai thác cát của công ty mình: "Thực ra, công ty chúng tôi chỉ đang sửa chữa tàu chứ không khai thác, chúng tôi đã thực hiện nghiêm Luật khoáng sản".

Trong khi đó, vị lãnh đạo huyện Hiệp Hòa lại lý giải, huyện đã nghiêm túc thực hiện theo công văn của Sở Tài Nguyên và Môi trường. Thời gian qua, huyện đã thành lập tổ công tác liên ngành để kiểm tra việc thực hiện khai thác cát của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trong thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu tạm dừng, doanh nghiệp không phải đóng các loại thuế. Như vậy, đây là trường hợp khai thác cát trái phép. Mỗi ngày, hàng nghìn khối cát vàng vẫn được doanh nghiệp này khai thác. Còn những người dân ở đây vẫn luôn lo ngại vì đất đai, nhà cửa có thể sạt lở bất cứ khi nào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước