Bạc Liêu: 6 năm chưa xây xong một cây cầu

Đặng Công - Quang Nhật - Mười Một (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/02/2018 11:05 GMT+7

VTV.vn - Khởi công từ năm 2012, đến nay đã 6 năm, cầu Kinh Tư tại huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa được xây xong.

Mỗi ngày, anh Giang Thanh Bỉ ở xã Điền Hải, huyện Đông Hải, Bạc Liêu phải 2 lần tưới nước. Nếu không, bụi, cát từ dốc cầu Kinh Tư sẽ ồ ạt bay vào nhà. Tình trạng này kéo dài đã 6 năm.

Đó cũng là nỗi khổ chung của nhiều hộ dân sống gần cầu Kinh Tư. Theo Ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Bạc Liêu, cầu Kinh Tư nằm trong gói thầu xây dựng tuyến đường từ chợ Kinh Tư đến ngã 3 Gò Cát, trị giá 1.030 tỷ đồng. Khởi công từ năm 2012, nhưng đến nay, cầu chỉ hoàn thành một mố B và mặt cầu.

Ngày 26/10/2017, cầu Kinh Tư đã xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 1 cháu bé tử vong, 3 người bị thương. Lý do là cầu quá nhỏ hẹp trong khi lưu lượng xe và người qua lại quá lớn. Còn hiện tại, người dân luôn phải lắc đầu ngao ngán vì cầu bị tắc nghẽn mỗi khi học sinh tan trường

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước