Bạc Liêu áp dụng nhiều chính sách tín dụng hỗ trợ nông dân vùng hạn mặn

Huỳnh Tâm, Huỳnh Sang (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 06/05/2016 12:40 GMT+7

VTV.vn - Tỉnh Bạc Liêu đã ban hành nhiều chính sách tín dụng như khoanh, giãn nợ để vơi bớt gánh nợ trên vai người nông dân vùng hạn mặn.

Với thực trạng lúa chết, tôm nuôi thiệt hại, nước sinh hoạt thiếu thốn… do hạn hán và xâm nhập mặn, dù chẳng muốn, nhiều bà con tại Đồng Bằng sông Cửu Long đã phải bỏ quê đi kiếm ăn xa. Để người dân vượt qua khó khăn và có thêm động lực để bám trụ tại quê nhà, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo các tổ chức tín dụng, đặc biệt là Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, ưu tiên nguồn vốn để khoanh nợ và cho vay mới.

Tại tỉnh Bạc Liêu, hiện đã có 1.422 hộ dân được hưởng chính sách khoanh, giãn nợ. Bên cách đó, các tổ chức tính dụng cũng tiếp tục cho người dân vay vốn trên 20 tỷ đồng. Đây là điều kiện để bà con vùng hạn mặn vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất.

Hỗ trợ người dân vùng hạn hán và xâm nhập mặn Hỗ trợ người dân vùng hạn hán và xâm nhập mặn

VTV.vn - Cùng với sự hỗ trợ từ Trung ương và địa phương, những tấm lòng hảo tâm đã xuất hiện để giúp người dân vượt qua khó khăn của mùa hạn mặn năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước