Bạc Liêu công bố thiên tai do hạn hán và xâm nhập mặn

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 31/03/2016 18:17 GMT+7

VTV.vn - Ngày 31/3, UBND tỉnh Bạc Liêu đã chính thức công bố thiên tai cấp độ 2 do hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại trực tiếp đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đến thời điểm hiện tại, diện tích bị thiệt hại ở Bạc Liêu là gần 14.000ha, trong đó lúa và tôm bị thiệt hại nhiều nhất với hơn 10.000ha. Thời gian tới, khoảng 2.300ha lúa có nguy cơ thiếu nước, trong đó hơn 500ha được dự báo sẽ mất trắng.

Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, hạn hán và xâm nhập mặn vẫn còn diễn ra gay gắt nên từ nay đến cuối tháng 6/2016 khả năng thiếu nước ngọt phục vụ sản xuất lúa ở Bạc Liêu là rất cao.

UBND tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo nông dân không xuống giống lúa vụ Hè Thu sớm do không đảm bảo nguồn nước tưới.

Hiện tỉnh Bạc Liêu có 101 trạm cấp nước tập trung, trong đó có 7 trạm do tư nhân quản lý. Thời gian gần đây, nhiều trạm phải hoạt động liên tục 24/24 nhưng vẫn thiếu nước cung cấp cho người dân vào giờ cao điểm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước