Bạc Liêu khởi công dự án điện gió

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 01/06/2019 21:41 GMT+7

Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng bấm nút khởi công Nhà máy điện gió Hòa Bình 1. Ảnh: VOV

VTV.vn - Sáng 1/6, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã dự Lễ khởi công Dự án Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 tại tỉnh Bạc Liêu.

Nhà máy này có công suất 50 MW do Tập đoàn Phương Anh đầu tư, tổng kinh phí gần 3.000 tỷ đồng. Dự kiến, nhà máy sẽ được vận hành và khai thác thương mại vào tháng 6/2021.

Với 4 dự án cấp được phép đầu tư, trong đó có 3 nhà máy đã khởi công, Bạc Liêu đang là tỉnh dẫn đầu cả nước về thu hút các dự án điện gió.

Năm 2019, Bạc Liêu sẽ khởi công thêm 4 dự án điện gió Năm 2019, Bạc Liêu sẽ khởi công thêm 4 dự án điện gió

VTV.vn - Tỉnh Bạc Liêu sẽ dẫn đầu cả nước về phát triển nguồn năng lượng sạch khi tới đây sẽ có thêm 4 dự án điện gió được triển khai trên địa bàn tỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước