Bạc Liêu tăng cường phòng chống dịch tả lợn châu Phi

Đặng Công - Nhật Di (VTV9)-Thứ bảy, ngày 02/03/2019 12:00 GMT+7

VTV.vn - Tại tỉnh Bạc Liêu, dù dịch tả lợn châu Phi chưa xuất hiện nhưng trong những ngày qua, địa phương đã lên phương án ngăn ngừa dịch.

Theo đó, xe chở lợn trước khi đi vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu phải qua các trạm kiểm dịch động vật hoạt động 24/24 giờ và được phun thuốc khử trùng đầy đủ. Đối với những xe có dấu hiệu tháo niêm phong chì, cán bộ thú y kiên quyết không cho nhập tỉnh.

Hiện tỉnh Bạc Liêu đã thành lập đoàn đến kiểm tra những lò giết mổ gia súc trên địa bàn và các điểm chợ. Cán bộ thú y và địa phương đã cho phát các bản tin tuyên truyền cách phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đến người dân.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bạc Liêu, hiện giá lợn ở tỉnh Bạc Liêu và vùng ĐBSCL đang ở mức 50.000 đồng/kg. So với các tỉnh phía Bắc, mức giá này cao hơn khoảng 8.000 đồng. Do mức chênh lệch khá lớn nên một số thương lái đã mua lợn từ các tỉnh phía Bắc đem về ĐBSCL tiêu thụ.


Khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch tả lợn châu Phi Khẩn trương triển khai các biện pháp dập dịch tả lợn châu Phi

VTV.vn - Hiện nhiều địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp dập dịch tả lợn châu Phi, khi phát hiện lợn dương tính với bệnh dịch, cả đàn lợn phải mang đi tiêu hủy.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước