Bắc Ninh: Nhiều người dân rơi vào bẫy lừa đảo mua trả góp xe taxi

Duy Hoàn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 17/09/2019 10:23 GMT+7

VTV.vn - Bỏ ra hàng trăm triệu đồng để mua một chiếc xe làm taxi, bỗng dưng bị cơ quan chức năng ra quyết định thu hồi xe vì là tang vật của một vụ án lừa đảo.

Từng bỏ ra hơn 300 triệu đồng đặt cọc mua ô tô về chở khách nhưng ô tô đưa về chưa được bao lâu thì đã bị tịch thu vì nguồn gốc xe không hợp pháp. Nay người đàn ông này đang phải chạy xe ôm để sống qua ngày. Anh không phải là trường hợp duy nhất trong đường dây lừa đảo mua bán xe taxi.

Qua đơn tố giác tội phạm, công an TP Bắc Ninh đã điều tra và phát hiện ra thủ đoạn lừa đảo mua bán xe của một nhóm đối tượng do Đoàn Trắc Thành, trú tại thành phố Bắc Ninh cầm đầu. Nhóm đối tượng này đã lập ra hãng taxi Sunny rồi đi thuê lại những xe ô tô của các công ty cho thuê xe tại Hà Nội, sau đó đưa xe về Bắc Ninh bán lại cho người dân.

Với mô hình mua taxi trả góp, người mua chỉ cần trả trước 70% giá trị xe, số tiền còn lại được trả góp từ 5-10 triệu/tháng. Đến khi nào trả đủ tiền sẽ được công ty cung cấp cho đầy đủ giấy tờ xe và được hưởng nhiều ưu đãi lớn. Với thủ đoạn nêu trên, sau khi bán trót lọt khoảng 50 chiếc xe đi thuê, nhóm đối tượng trên đã ôm số tiền hàng chục tỷ đồng bỏ trốn.

Thiếu tá Nguyễn Xuân Lục, Phó trưởng Công an thành phố Bắc Ninh cho biết: "Qua nghiên cứu ban đầu và nội dung đơn tố giác tội phạm, cơ quan cảnh sát điều tra và VKSND thành phố Bắc Ninh bước đầu nhận thấy một số dấu hiệu của tội lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cơ quan công an cũng phải củng cố tài liệu, đấu tranh làm rõ vụ việc".

Lỡ mua phải những chiếc xe không rõ nguồn gốc, hàng chục người dân ở Bắc Ninh giờ đây ngày đêm lo lắng không yên bởi chiếc xe đã mua trước sau gì cũng bị cơ quan chức năng thu hồi. Còn tiền đã mua xe cũng khó mà lấy lại được.

Công an thành phố Bắc Ninh đang kêu gọi người dân, tổ chức liên quan đến vụ án lừa đảo trên đến phối hợp với cơ quan cảnh sát điều tra cung cấp thông tin xử lý.

Thận trọng với tình trạng lừa đảo lấy thông tin khách hàng khi mua hàng trực tuyến Thận trọng với tình trạng lừa đảo lấy thông tin khách hàng khi mua hàng trực tuyến Làm giả giấy tờ để lừa đảo giao dịch nhà đất Làm giả giấy tờ để lừa đảo giao dịch nhà đất Truy tố Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng Truy tố Chủ tịch HĐQT công ty Liên Kết Việt lừa đảo hơn 1.100 tỷ đồng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước