Bác tin chi 1 triệu USD sơn lại tàu Cát Linh - Hà Đông

Nguyễn Hương (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 02/01/2018 17:44 GMT+7

Đoàn tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Ban quản lý Dự án đường sắt khẳng định, không có chuyện chi 1 triệu USD để sơn lại tàu đường sắt Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy như một số trang mạng thông tin.

Đại diện Ban quản lý Dự án đường sắt cho biết, trách nhiệm và chi phí sơn lại toa tàu Cát Linh - Hà Đông bị vẽ trộm thuộc về tổng thầu EPC. Đơn vị này có trách nhiệm mời nhà sản xuất tàu từ Trung Quốc sang để nghiên cứu phương án khắc phục. Màu xanh trên tàu được dán nên sẽ được thay thế, đảm bảo thẩm mỹ và nguyên trạng. Chi phí cho việc này không đến 1 triệu USD.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản yêu cầu Ban quản lý Dự án đường sắt xem xét trách nhiệm, quy trình quản lý của tổng thầu.

Đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy Đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông bị vẽ bậy

VTV.vn - Hàng loạt các hình vẽ graffiti đã xuất hiện trên đoàn tàu đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước