Bắc và Bắc Trung Bộ chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại kéo dài

Quách Duyên, Hoài Nam (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 19/01/2016 14:11 GMT+7

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, vùng núi đề phòng mưa tuyết và băng giá (Ảnh: Vietnam+)

VTV.vn - Trong vài ngày tới, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ bước vào đợt rét đậm, rét hại diện rộng kéo dài nhất từ đầu mùa Đông, vùng núi khả năng có băng giá, mưa tuyết.

Khoảng đêm 21/01, khối khí lạnh mạnh nhất trong mùa Đông Xuân 2015 - 2016 sẽ bắt đầu tác động đến vùng núi phía Bắc, phạm vi ảnh hưởng sau đó sẽ mở rộng ra khắp Bắc Bộ và Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Ngoài không khí lạnh, còn có sự kết hợp của dòng gió Tây trên cao, gây mưa diện rộng, gió rét. Nhiệt độ sẽ giảm 5 - 6oC.

Sang ngày 23/01, nhiệt độ sẽ giảm thêm, nền nhiệt trung bình ngày ở khắp khu vực này giảm xuống dưới mức rét đậm là 15oC. Vùng núi cao như Sa Pa, Mẫu Sơn có khả năng xảy ra băng giá và mưa tuyết.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng này sẽ kéo dài đến ngày 27/01.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước