Bán dầu trái phép cho tàu cá trong khu dân cư

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 04/05/2019 06:00 GMT+7

VTV.vn - Một điểm bán dầu trái phép với số lượng cả vài nghìn lít cho cả trăm tàu cá mỗi ngày nằm ngay trong khu dân cư thôn Vũng Rô, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

Tại bến cá thôn Vũng Rô, mỗi ngày có cả trăm tàu cá lớn, nhỏ hoạt động ven bờ vào đây đổ dầu. Điểm bán dầu này cũng khác với những điểm bán lẻ xăng dầu khác ở chỗ tuy có trụ bơm dầu điện tử nhưng lại không có tên cửa hàng; ngư dân chỉ cần đưa tiền cho chủ rồi tự bơm dầu vào các can hoặc bơm trực tiếp vào tàu.

Còn nơi chứa dầu là những thùng nhựa và sắt với cả ngàn lít để lộ thiên trên mặt đất và ngay trong nhà, thậm chí, ngôi nhà chứa xăng này lại nằm trong khu dân cư. Một người dân ở đây cho biết, điểm bán dầu cho tàu cá này đã hoạt động rất nhiều năm.

Theo tìm hiểu của phóng viên VTV, tất cả những tàu cá hoạt động ở thôn Vũng Rô và một số tàu cá từ nơi khác đến đây bán cá đều mua dầu tại địa điểm này. Một tàu cá nhỏ, công suất dưới 100CV, mỗi ngày đổ gần 100 lít dầu. Với lượng tàu cá ở đây, điểm bán dầu trái phép này bán ra không dưới 5.000 lít/ngày.

Không có giấy phép hoạt động, bán dầu nằm ngay trong khu dân cư và hàng ngàn lít dầu đựng trong những chiếc bồn lộ thiên nên nếu không may bị cháy, nổ, điều gì sẽ xảy ra với người dân ở thôn này? Dư luận ở đây cũng đặt ra câu hỏi là tại sao điểm bán dầu này hoạt động trái phép từ nhiều năm qua nhưng không có cơ quan chức năng nào hay biết?

An toàn cháy nổ tại cảng cá: Cần giải quyết tận gốc việc mua bán xăng dầu di động An toàn cháy nổ tại cảng cá: Cần giải quyết tận gốc việc mua bán xăng dầu di động

VTV.vn - Bên cạnh phương án xử lý của lực lượng PCCC, việc siết chặt quản lý của Ban quản lý cảng cá là rất cần thiết để giải quyết tận gốc tình trạng mua bán xăng dầu di động.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước