Băng giá bao trùm một số xã biên giới huyện Mèo Vạc

Minh Đức (Đài PT-TH Hà Giang)-Thứ tư, ngày 31/01/2018 14:14 GMT+7

VTV.vn - Những ngày này, tỉnh Hà Giang đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, đặc biệt khu vực các xã biên giới xuất hiện băng giá; nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ dưới 5 độ C.

Vào ban đêm, nhiệt độ xuống thấp dưới -3 độ C. Các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã có giải pháp kịp thời để bảo vệ sức khỏe người dân; bảo vệ cho đàn vật nuôi, hạn chế tối đa tình trạng trâu, bò chết do đói, rét.

Băng giá bao trùm một số xã biên giới huyện Mèo Vạc - Ảnh 1.

Băng giá xuất hiện tại nhiều xã thuộc thị trấn Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang.

Tại huyện Mèo Vạc, do thời tiết lạnh, băng giá xuất hiện bao trùm toàn bộ khu vực địa bàn các xã Xín Cái, Thượng Phùng, Sơn Vĩ và khu vực Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán thuộc thị trấn Mèo Vạc. Cuộc sống, sinh hoạt của cán bộ, chiến sỹ và người dân bị đảo lộn.

Băng giá bao trùm một số xã biên giới huyện Mèo Vạc - Ảnh 2.

Cán bộ các xã hướng dẫn người dân cách phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.

UBND các xã đã cử cán bộ trực tiếp xuống từng thôn, bản hướng dẫn người dân cách phòng, chống đói rét cho đàn gia súc, gia cầm.

Các trường học cũng được chủ động cho học sinh nghỉ học để đảm bảo sức khỏe trong những ngày giá rét này.

Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao xuất hiện băng giá Miền Bắc rét đậm, vùng núi cao xuất hiện băng giá

VTV.vn - Đợt rét đậm rét hại này đã khiến băng giá xuất hiện tại một số vùng núi cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước