Báo cáo Thủ tướng Chính phủ vụ bác sỹ Hoàng Công Lương

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 07/08/2019 06:02 GMT+7

Theo Bộ Y tế, việc 3 van nước K1, K2, K3 của hệ thống RO1 bị hỏng là nguyên nhân chính khiến nước lọc thận bị ô nhiễm, gây ra sự cố cho bệnh nhân chạy thận. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn-Bộ Y tế vừa có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc phát hiện tình tiết mới trong sự cố chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoà Bình khiến 8 người tử vong.

Hệ thống RO1 hỏng đã mở thông con đường gây ô nhiễm đa chất là nguyên nhân gây tử vong.

Theo Bộ Y tế, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đều chưa chứng minh được nguyên nhân tử vong cũng như con đường dẫn đến nguyên nhân tử vong bằng khoa học. Vì vậy, Bộ Y tế cho rằng bản án phúc thẩm không có giá trị khoa học và không thuyết phục.

Khai trừ Đảng nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình Khai trừ Đảng nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình

VTV.vn - Quyết định trên được đưa ra sau khi Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình ra bản án phúc thẩm có hiệu lực từ ngày 19/6/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước