Báo động tình trạng sạt lở nguy hiểm ở TP.HCM

VTV9-Thứ năm, ngày 24/05/2018 11:10 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, tình trạng sạt lở đã ở mức báo động, khiến cuộc sống của nhiều gia đình bị nguy hiểm, đảo lộn.

Khi mùa mưa đến, ngoài việc đối mặt với ngập nước, dông sét, một điều đáng sợ hơn là tình trạng sạt lở bờ sông, rạch cuốn theo nhà cửa, tài sản và đe dọa tính mạng của người dân, đặc biệt là các hộ ven kênh rạch. Tại hiện trường vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra vào mùa mưa năm 2017 tại xã Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM, chỉ trong tích tắc, 5 căn nhà đã bị cuốn xuống sông Kinh Lộ. Sạt lở cũng xảy ra vào đêm 1/7/2015 ở phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức.

Theo báo cáo của Sở GTVT TP.HCM, không chỉ có huyện Nhà Bè, quận Thủ Đức, hiện ở thành phố có tới 40 vị trí có nguy cơ sạt lở, trong đó 23 vị trí đặc biệt nguy hiểm ở các huyện Bình Chánh, Cần Giờ, quận 2, quận 7.

Biết là nguy hiểm, người dân cũng đành chịu vì họ đã sống hàng chục năm ở mảnh đất này, giờ phải chuyển đi nơi khác cuộc sống của họ sẽ bị đảo lộn. Lãnh đạo Khu Quản lý đường thủy nội địa TP.HCM cho biết, hiện thành phố đang triển khai 11 dự án công trình bờ kè chống sạt lở. Tuy nhiên, các dự án này đều gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng.

Báo động 23 điểm có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở TP.HCM Báo động 23 điểm có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm ở TP.HCM

VTV.vn - Hiện nay, trên địa bàn TP.HCM có 23 vị trí có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, 16 vị trí nguy hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước