Báo động tình trạng sử dụng ma túy tập thể trong giới trẻ

Nguyễn Ngân (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 21/09/2018 06:52 GMT+7

VTV.vn - Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành phố đã bắt nhiều vụ dùng ma túy, thác loạn tập thể, có vụ lên đến 30-50 thanh niên.

Theo thống kê, 80% người sử dụng ma túy thế hệ mới là thanh niên và ngày càng trẻ hóa. Quán karaoke, quá bar, vũ trường - là địa điểm nhiều người lựa chọn và tại đây, bạn bè giới thiệu các loại ma túy cho nhau sử dụng.

Thời gian qua, công an nhiều tỉnh, thành phố đã bắt nhiều vụ dùng ma túy, thác loạn tập thể, có vụ lên đến 30-50 thanh niên. Trong các vụ này, các đối tượng đều sử dụng ma túy thế hệ mới, ma túy tổng hợp độc tố gây kích thích mạnh.

Nhiều loại ma túy mới được các đối tượng buôn bán đã pha trộn tạp chất kiếm lời, sau đó người sử dụng tiếp tục kết hợp các loại ma túy với nhau. Người nghiện sẽ càng ngày càng phải tăng liều lượng mới đủ phê. Trong khi đó, sức chịu đựng của cơ thể chỉ có hạn. Đến một liều lượng nào đó sẽ bị sốc thuốc.

Báo cáo mới nhất của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội, Bộ LĐ-TB7XH cho thấy, 60% số người sử dụng ma túy lần đầu dưới 25 tuổi.

Đối tượng sử dụng ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa Đối tượng sử dụng ma túy có xu hướng ngày càng trẻ hóa

VTV.vn - Theo khách mời của chương trình Vấn đề hôm nay, đối tượng sử dụng ma túy đang có xu hướng ngày càng trẻ hóa, phổ biến rộng rãi và dễ dàng hơn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước