Báo động tình trạng vỡ hụi tại nông thôn

Tuyết Mai, Duy Công (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 22/10/2018 12:58 GMT+7

VTV.vn - Khi được tính lãi suất cao, nhiều người xem việc chơi hụi như gửi tiết kiệm. Lợi dụng tâm lý này, đối tượng cầm hụi đã âm thầm huy động tiền rồi bỏ trốn.

Chị Nguyễn Thị Huệ - tiểu thương chợ Chí Hiếu, xã Đặng Cương, An Dương, Hải Phòng - cho biết, ban đầu chị chỉ chơi bát họ có 12 người tham gia với thời hạn 12 tháng. Theo luật chơi, mỗi tháng chị phải đóng 5 triệu, nếu lấy cuối cùng tức là sau 12 tháng, ngoài việc lấy về 60 triệu tiền gốc, chị sẽ được thêm 12 triệu đồng tiền lãi, gấp 3,4 lần lãi suất ngân hàng.

Thấy lợi, chị đã rút tiếp 600 triệu đồng tích góp gửi ngân hàng, đóng cho chủ hụi là bà Nguyễn Thị Hóa để chơi bát họ lớn hơn. Nhưng chuẩn bị đến ngày lấy gốc và lãi, chủ hụi cầm tiền bỏ trốn.

Các tiểu thương tại chợ Chí Hiếu cho biết, trong thời gian làm chủ hụi, bà Hóa đã mở song song rất nhiều bát họ, có trị giá từ vài chục triệu đến cả tỷ đồng với khoảng 600 người tham gia.

Theo các tiểu thương, ban đầu bà Hóa trả tiền rất sòng phẳng nên nhiều người đã tin tưởng mang hết tiền tích góp, có lúc chơi cả chục bát họ với kỳ vọng là được lãi suất cao. Nhưng, từ đầu năm đến nay, bà Hóa âm thầm khất nợ nhiều người chưa trả. Sau đó, bà này và con cháu trong gia đình đã bỏ trốn khỏi địa bàn không liên lạc được.

Đại diện xã Đặng Cương cũng xác nhận, hiện mới có 188 hộ trình báo sự việc trên với số tiền bà Hóa chiếm đoạt là 29 tỷ đồng. Khi bỏ đi, bà Hóa có để lại tài sản là 2 ngôi nhà nhưng đều được sang tên cho người con trai.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện 2 ngôi nhà này vẫn đang được âm thầm rao bán, chưa có yêu cầu nào từ phía cơ quan chức năng với Sở Tài nguyên Môi trường huyện An Dương trong việc ngăn chăn hoạt động chuyển nhượng tẩu tán tài sản.

Mất hết vốn làm ăn, từ 2 tháng nay, chợ Chí Hiếu gần như không hoạt động. Một số người cho biết, họ phải đến chợ bán nốt hàng hóa còn lại trong sạp hàng mà không biết là sẽ sống như thế nào trong những ngày tới khi hết hàng.

Đại diện công an huyện An Dương đang củng cố hồ sơ vụ việc và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn hoạt động tẩu tán tài sản. Người dân đang chờ các cơ quan chức năng vào cuộc để đưa bà Hóa về làm rõ tiền chiếm đoạt của họ đang ở đâu. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước