Bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ tai nạn máy bay ở Micronesia

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 30/09/2018 21:01 GMT+7

Hiện trường vụ tai nạn máy bay. (Ảnh: AP)

VTV.vn - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) và các cơ quan chức năng trong và ngoài nước đang thực hiện việc bảo hộ công dân Việt Nam trong vụ tai nạn máy bay ở Micronesia.

Ngày 28/9, một vụ tai nạn máy bay hy hữu đã xảy ra đối với chiếc máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Air Niugini. Khi trung chuyển tại đảo Weno của Micronesia, máy bay đã bay vượt qua đường băng 150m và bị rơi xuống biển. Khi tai nạn xảy ra, trên chiếc phi cơ gặp nạn có 35 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Khi thấy máy bay gặp nạn, người dân địa phương đã dùng thuyền tiếp cận hiện trường để cứu các nạn nhân. Toàn bộ 47 người trên máy bay đã được cứu sống.

Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, có 4 công dân Việt Nam là hành khách trong vụ tai nạn này. Hiện Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) cùng với Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Philippines và các cơ quan chức năng đang hỗ trợ và hoàn thành các thủ tục cần thiết để sớm đưa 4 công dân Việt Nam về nước. Các hành khách được Air Niugini cung cấp chỗ ở, ăn uống trong thời gian lưu trú tại Micronesia.


4 công dân Việt Nam trên máy bay Air Niugini gặp nạn tại Micronesia 4 công dân Việt Nam trên máy bay Air Niugini gặp nạn tại Micronesia

VTV.vn - Có 4 công dân Việt Nam là hành khách trong vụ máy bay của Hãng hàng không Papua New Guinea (Air Niugini) trượt khỏi đường băng khi đang hạ cánh tại Micronesia.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước