Báo Nhân dân phải giữ được "mắt sáng, lòng trong, bút sắc"

Trung Kiên (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 05/03/2018 22:26 GMT+7

VTV.vn - Báo Nhân dân luôn được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng nhưng điều này cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để mãi giữ được "mắt sáng, lòng trong, bút sắc".

Tại buổi làm việc với báo Nhân dân chiều 5/3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định tất cả các cán bộ, đảng viên luôn coi báo Nhân dân là kênh thông tin chính thống, chính xác, kịp thời và tin cậy; là ngọn cờ tư tưởng trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. 

Không chỉ có một truyền thống tốt đẹp, mà trong 30 năm Đổi mới, báo Nhân dân luôn vững vàng trong việc bảo đảm giữ vững sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển của cách mạng cũng như đối với đất nước và nhân dân. 

Những năm gần đây, báo đã có nhiều ấn phẩm hấp dẫn, qua đó, nhiều điển hình, hay mô hình mới và cách làm tốt trong phát triển kinh tế - xã hội hay trong quốc phòng an ninh đã được phản ánh với hơi thở của cuộc sống. Nhất là báo đã có các chuyên đề sắc sảo nhằm bác bỏ các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch về tình hình của đất nước, cũng như kiên trì bảo vệ đường lối, nhất là đường lối đổi mới của Đảng. Đi liền với đó là cuộc đấu tranh chống tiêu cực, lợi ích nhóm, tham nhũng. Điển hình là loạt bài về 12 dự án lớn thua lỗ được báo Nhân dân đăng tải đầu tiên. Ngoài ra, báo còn tham gia tổng kết thực tiễn, đóng góp hoàn thiện về lý luận và đường lối lãnh đạo của Đảng thông qua các cuộc hội thảo. Thủ tướng khẳng định, báo Nhân dân là địa chỉ luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy.

Thủ tướng cũng đề nghị lãnh đạo, phóng viên và biên tập viên của báo Nhân dân không chủ quan và thỏa mãn mà phải phấn đấu quyết liệt hơn, nhất là trong cuộc đấu tranh với các luận điệu sai trái của thế lực thù địch cũng như yêu cầu về đổi mới. Thủ tướng nhấn mạnh, báo giấy sẽ còn tồn tại lâu dài ở Việt Nam, tuy nhiên, bản thân báo Nhân dân phải tăng được sự hấp dẫn và cạnh tranh được với các loại hình báo chí khác, đi cùng với nêu cao vài trò tiên phong, gương mẫu trong bám sát đường lối chủ trương của Đảng bởi báo Nhân dân được coi như người anh cả của báo chí cách mạng Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, có gì hấp dẫn trong những ấn phẩm của báo nhân dân mà độc giả phải tìm đọc vẫn là một câu hỏi lớn. Vì Thủ tướng vẫn nhớ, trước đây, nhiều người đã xếp hàng tìm đọc báo Nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, từ cuối năm nay, các nhiệm vụ chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 sẽ được bắt đầu, thông qua việc tổng kết thực tiễn và xây dựng văn kiện. Vì thế, báo Nhân dân cần phải lắng nghe, bám sát hơi thở của cuộc sống để phát hiện và truyền tải được nhưng mô hình hay, kinh nghiệm quý và cách làm mới trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, để vừa tìm ra được những mô hình mới và cách làm đúng vừa giữ vững con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. 

Thủ tướng nhấn mạnh, muốn thế các phóng viên của báo Nhân dân phải từ nhân dân, hướng về nhân dân và hướng về cơ sở, đồng thời phải có bản lĩnh cách mạng, ý chí cách mạng và phương pháp làm việc cách mạng đề tìm và phản ánh được những tư duy và cách làm mới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước