Bão số 4 di chuyển chậm theo hướng Đông và có khả năng chuyển hướng

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 14/08/2018 12:03 GMT+7

Bão số 4 hiện di chuyển chậm, sau khi quặt hướng sẽ tăng tốc và mạnh hơn. (Ảnh: NCHMF)

VTV.vn - Trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc.

Những giờ qua, bão số 4 ít di chuyển, vẫn đang ở trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Dự báo 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Đông sau có khả năng đổi hướng dịch chuyển về phía Tây Bắc.

24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 10km/h. Đến 10h ngày 16/8, tâm bão ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 120km về phía Đông. Cường độ bão cấp 8, giật cấp 10.

48 đến 72 giờ tiếp theo, bão đi hướng Tây Tây Nam với tốc độ 15km/h, đi vào đất liền từ Quảng Ninh đến Nam Định và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 17/8, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên đất liền Nam đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa.

Trên biển, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới sẽ là phía Bắc vĩ tuyến 19,5; phía Đông kinh tuyến 110,5.

Trên đất liền, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cảnh báo từ đêm 15/8 - 17/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa lớn diện rộng, tổng lượng mưa cả đợt 250 - 350mm. Nguy cơ cao lũ lên trên các sông, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; ngập úng vùng trũng thấp, vùng đồng bằng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước