Bảo vật Cung đình có mặt tại Festival Huế

VTV8-Chủ nhật, ngày 24/04/2016 07:44 GMT+7

Kim Ấn hình rồng 5 móng.

VTV.vn - Bảo tàng Cổ vật Cung Đình Huế đã khai trương triển lãm “Bảo vật Hoàng Cung: Kim Ấn và Kim Sách thời Nguyễn”.

Kim Ấn biểu thị cho quyền lực tối cao của hoàng đế và cả triều đại, gắn liền với những sự kiện trọng đại của đất nước. Kim Ấn bằng vàng ròng nặng gần 9kg là Kim Ấn hình rồng 5 móng duy nhất còn lưu giữ lại tại khu vực Đông Á và Đông Nam Á. Ngay ở Trung Quốc, Kim Ấn hình rồng 5 móng cũng không còn hiện diện do chiến tranh và thời cuộc.

Kim Sách là một loại thư tịch cổ được làm bằng vàng, ghi lại những sự kiện trọng đại của triều đình, thể hiện những nét tinh xảo của kỹ nghệ kim hoàn Việt Nam. Triển lãm “Bảo vật Hoàng Cung: Kim ấn và Kim sách thời Nguyễn” là hoạt động mở đầu cho “Tuần lễ vàng du lịch tại Di sản Huế” nhân dịp Festival Huế 2016 và cũng là bước khởi động cho một cuộc trưng bày “Bảo vật Hoàng Cung” phong phú hơn vào tháng 9 tới.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước