Bão Yutu đi vào Biển Đông, giật cấp 14

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 30/10/2018 20:03 GMT+7

VTV.vn - Chiều 30/10, bão Yutu đã vượt qua đảo Luzon (Philippines), đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 7 trong năm nay.

16h ngày 30/10, tâm bão Yutu cách huyện đảo Hoàng Sa khoảng 770km về phía Đông, cường độ cấp 12, giật cấp 14. Vào Biển Đông bão sẽ đi chậm lại, trung bình là 10-15km/h và sẽ liên tục thay đổi hướng di chuyển.

Trong 24h đầu, sẽ đi hướng Tây Tây Bắc, 24-48h tiếp theo là hướng Tây Bắc, sau đó là hướng Bắc Đông Bắc. Hoàn lưu bão chủ yếu gây thời tiết xấu trên Biển Đông.

Cảnh báo vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là phía Bắc vĩ tuyến 14 độ vĩ Bắc và phía Đông kinh tuyến 114,5 độ kinh Đông. Trong đó, vùng biển Đông Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 10-11, vùng gần tâm bão đi qua cấp 12, giật cấp 14; biển động dữ dội.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, từ tối 30/10, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8; biển động.

Siêu bão Yutu đổ bộ Philippines gây ngập lụt và lở đất Siêu bão Yutu đổ bộ Philippines gây ngập lụt và lở đất

VTV.vn - Siêu bão Yutu đã đổ bộ vào khu vực Luzon, nơi sinh sống của một nửa trong tổng số 105 triệu dân Philippines.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước