Bắt băng nhóm truy sát người trước Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 17/11/2016 22:10 GMT+7

Các nghi can bị bắt giữ. (Ảnh: Dân trí)

VTV.vn - Sau 1 tuần gây án, nhóm đối tượng được cơ quan công an xác định cầm hung khí truy sát người bán hàng rong trước Bệnh viện Từ Dũ (quận 1, TP.HCM) đã bị bắt giữ.

Ngày 17/11, Công an quận 1 (TP.HCM) cho biết đã bắt giữ nhóm côn đồ vác mã tấu truy sát người trước Bệnh viện Từ Dũ (đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1) vào rạng sáng 9/11 khiến 3 người bị thương. Hiện Công an quận 1 đang tạm giữ 5 nghi can gồm: Phan Thị Phượng (44 tuổi), Lương Quang Vinh (41 tuổi), Lê Quốc Tài (35 tuổi), Lê Văn Lịnh (37 tuổi), cùng ngụ tại huyện Nhà Bè, và Phan Văn Vẹn (29 tuổi, ngụ tại huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào 5h ngày 9/11, ba người gồm: chị Phan Thị Ngọc Tuyết (23 tuổi), anh Đỗ Hoàng Lâm (20 tuổi, em họ chị Tuyết) và bà Nguyễn Thị Thu Thủy (45 tuổi), cùng ngụ tại quận 1, đang dọn hàng để bán nước giải khát trước Bệnh viện Từ Dũ thì một nhóm thanh niên khoảng 20 người đi trên nhiều xe máy xuất hiện. Nhóm thanh niên này bất ngờ nhảy xuống xe, trên tay cầm dao, mã tấu, gậy gộc lao vào truy sát.

Hậu quả, chị Tuyết bị nhóm thanh niên đánh bầm tím ở vùng mặt, đùi, lưng. Bà Thủy bị nhóm thanh niên đánh gãy xương cánh tay trái. Chị Tuyết và bà Thủy sau đó được đưa vào Bệnh viện 115 cấp cứu. Ngoài ra, anh Đỗ Hoàng Lâm cũng bị nhóm côn đồ đánh thương tích khi cố gắng can thiệp.

Bắt băng nhóm truy sát người trước Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM - Ảnh 1.

Hung khí thu giữ tại hiện trường. (Ảnh: Dân trí)

Bước đầu, các đối tượng khai nhận, nguyên nhân vụ truy sát là do vợ của Vinh bán hàng rong gần chị Tuyết nên hai bên xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước