Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương

Theo VOV-Thứ năm, ngày 12/03/2020 20:11 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng khai nhận đã thực hiện 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ đối tượng còn hiếp dâm bị hại.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương vừa phối hợp Công an huyện Bàu Bàng và huyện Dầu Tiếng bắt giữ đối tượng Nguyễn Trọng Tấn (SN 1993, thường trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) để điều tra về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm. 

Bắt đối tượng cướp tài sản, hiếp dâm nạn nhân ở Bình Dương - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Trọng Tấn tại cơ quan công an (Ảnh: C.Thanh)

Thông tin từ Công an tỉnh Bình Dương, sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020 đến nay, Công an huyện Bàu Bàng và Dầu Tiếng liên tục nhận được tin báo của người dân về việc bị cướp tài sản khi đi qua các tuyến đường vắng trong lô cao su.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bình Dương chủ trì phối hợp với công an địa phương xác lập chuyên án đấu tranh.

Rạng sáng ngày 10/3, Tổ tuần tra phát hiện 1 đối tượng nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra nhưng đối tượng đã bỏ chạy.

Trong quá trình truy đuổi, đối tượng nhiều lần dùng dao tấn công các trinh sát và tẩu thoát.

Qua xác minh, công an xác định đó là Nguyễn Trọng Tấn nên tiến hành kế hoạch vây bắt. Tại thời điểm bắt giữ, công an đã thu giữ các vật chứng liên quan đến vụ án, như: điện thoại, vàng...

Qua đấu tranh khai thác, Tấn khai nhận thực hiện tổng cộng 14 vụ cướp tài sản trên địa bàn huyện Dầu Tiếng và huyện Bàu Bàng. Trong đó, có 1 vụ sau khi cướp tài sản Tấn còn thực hiện hành vi hiếp dâm đối với người bị hại.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước