Bắt đối tượng giấu 5.000 viên hồng phiến trong bao tải măng tre

Theo VOV-Thứ năm, ngày 10/05/2018 20:21 GMT+7

VTV.vn - Đối tượng nhét 5.000 viên ma túy tổng hợp trong cây măng tre đã khoét lõi để vận chuyển xuống Hà Nội tiêu thụ nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Chiều 10/5, Công an quận Hà Đông cho biết, đơn vị vừa bóc gỡ chuyên án vận chuyển 5.000 viên hồng phiến giấu trong bao tải măng tre, bắt giữ 1 đối tượng.

Bắt đối tượng giấu 5.000 viên hồng phiến trong bao tải măng tre - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Anh Tuấn tại cơ quan công an

Theo đó, đầu tháng 3/2018, đội CSĐT tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông, Hà Nội nắm được nguồn tin về đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội nên tiến hành theo dõi.

Quá trình tìm hiểu, các trinh sát phát hiện đối tượng tên L. thường di chuyển từ Sơn La xuống bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội) và ngược lại.

Khi xuống Hà Nội, L. liên lạc với Phạm Anh Tuấn (SN 1986, trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội).

Bắt đối tượng giấu 5.000 viên hồng phiến trong bao tải măng tre - Ảnh 2.

Công an đang kiểm tra tang vật vụ án

Xác định L. có biểu hiện nghi vấn phạm tội nên Công an quận Hà Đông lập chuyên án đấu tranh.

Qua tìm hiểu, được biết, Tuấn thường di chuyển đến khu vực Quảng Ninh nên đơn vị phối hợp với Cục Hải quan Quảng Ninh điều tra.

Ngày 11/4, xác định "hàng" đã được chuyển từ Sơn La theo xe khách về Hà Nội, hơn 10 trinh sát đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy – Công an quận Hà Đông phối hợp với 1 tổ công tác của Cục Hải quan Quảng Ninh chia làm 2 mũi chốt chặn tại trạm thu phí Xuân Mai – Hòa Bình và tại bến xe Yên Nghĩa.

Rạng sáng 12/4, xe khách dừng tại Quốc lộ 5, (gần tổ 17, Thạch Bàn, Long Biên), Tuấn nhận 1 bao tải dứa màu xanh và đưa lên ô tô thì bị trinh sát bắt giữ. Đối tượng vùng bỏ chạy nhưng bị khống chế.

Kiểm tra trong bao tải dứa, lực lượng Công an thu giữ khoảng chục cây măng tre đã khoét lõi, bên trong giấu 2 bánh heroin và gần 5.000 viên ma túy tổng hợp, trà trộn trong hàng trăm cây măng khác để tránh bị phát hiện.

Tuấn khai nhận, số ma túy trên của L. được chuyển từ Sơn La về Hà Nội. Tuấn được L. thuê nhận "hàng" để đem đi cất giấu. Nếu thành công, L sẽ trả cho Tuấn 10 triệu đồng tiền công.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước