Bắt đối tượng lập Facebook giả mạo lừa đảo hơn 11 tỷ đồng

VTV9-Thứ sáu, ngày 13/07/2018 17:53 GMT+7

Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Băng Tâm (áo xanh giữa). (Ảnh: VOV)

VTV.vn - Sáng 12/7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh TT - Huế đã tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng lập Facebook giả mạo lừa đảo hơn 11 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Băng Tâm, 43 tuổi, trú tại xã Phú Thuận, huyện Phú Vang, tỉnh TT - Huế đã bị bắt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian từ tháng 1 - 11/2016, lợi dụng mối quan hệ là chị em cùng cha khác mẹ với một nạn nhân, đối tượng Nguyễn Thị Băng Tâm tự bịa ra việc mình có quen biết với một bác sỹ người nước ngoài để giới thiệu làm quen cho con gái nạn nhân định cư tại nước ngoài. Tâm tự lập Facebook giả mạo để tác động, tạo lòng tin rồi vay mượn số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

Cũng với thủ đoạn này, từ năm 2014 - 2017, lấy lý do mượn tiền để kinh doanh, làm ăn, mua nhà, mua đất, Tâm đã vay mượn tiền của 7 nạn nhân khác.

Tổng cộng Tâm đã lừa đảo 8 nạn nhân với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Mạo danh bác sĩ BV Bưu điện Hà Nội, lập Facebook lừa đảo bệnh nhân Mạo danh bác sĩ BV Bưu điện Hà Nội, lập Facebook lừa đảo bệnh nhân

VTV.vn - Bệnh viện Bưu điện Hà Nội vừa chính thức phát đi thông tin cảnh báo khi phát hiện một số trang Facebook mạo danh các bác sĩ của bệnh viện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước