Bắt đối tượng lừa đảo xin việc và xin học bổng toàn phần

Ban Thời sự-Chủ nhật, ngày 07/10/2018 06:53 GMT+7

VTV.vn - CATP Hà Nội vừa bắt quả tang 1 đối tượng lừa đảo xin việc, xin học bổng đi nước ngoài học, với số tiền chiếm đoạt bước đầu xác định là trên 15 tỷ đồng.

Với vẻ bề ngoài chững chạc và sang trọng, lại tự giới thiệu là làm việc tại Văn phòng Chính phủ, quen biết nhiều lãnh đại cao cấp của Bộ Tài chính, Tổng  cục Hải quan và Bộ Ngoại giao, có thể chạy xin việc vào những vị trí kiếm tiền màu mỡ, xin được học bổng toàn phần đi học tại Mỹ, Anh, đối tượng Bùi Minh Nguyệt đã đi nhiều tỉnh thành để thực hiện hành vi lừa đảo. Để lấy được lòng tin của người bị hại, đối tượng đã dùng chiêu bài liên tục mời khách đến nhà để khoe độ giàu có của mình. Có những người đã đưa cho Nguyệt trên 11 tỷ đồng để chạy cho 11 đứa cháu vào làm việc tại Hải quan và Bộ Tài chính.

Cũng theo đại diện cơ quan điều tra, để tạo uy thế, Nguyệt đã tiếp cận thân thiết với lãnh đạo các tỉnh, rồi chính những người này cũng bị đối tượng lừa cả vài chục tỷ đồng nhưng không dám khai báo. Hiện cơ quan điều tra đang đấu tranh làm rõ số tiền Bùi Minh Nguyệt chiếm đoạt ở đâu và đã dùng vào việc gì.

Các nạn nhân cho biết, nhiều gia đình mặc dù con cái đã thi đỗ đại học nhưng không nhập học cho con vì đợi thông tin từ Bùi Minh Nguyệt. Chỉ vì nhẹ dạ cả tin không chỉ mất tiền mà các cháu mất đi cơ hội nhập học và phải ôn thi lại.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước