Bắt nghi phạm sát hại mẹ và em ruột 6 tuổi ở Cam Lâm

VTV9-Thứ ba, ngày 08/01/2019 08:42 GMT+7

Khu vực nhà hai mẹ con chị Hà bị sát hại. (Ảnh: VOH)

VTV.vn - Ngày 7/1, lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, nghi phạm sát hại mẹ và em ruột 6 tuổi ở Cam Lâm đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại tỉnh Ninh Thuận.

Nghi phạm trong vụ chém chết 2 mẹ con ở xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa là Nguyễn Võ Ngọc Bảo (19 tuổi), là một người con trong gia đình. Qua khai thác nóng, Bảo khai đã ra tay sát hại mẹ và em ruột rồi lấy nhiều trang sức bằng vàng, điện thoại cùng chiếc xe máy của mẹ.

Bắt nghi phạm sát hại mẹ và em ruột 6 tuổi ở Cam Lâm - Ảnh 1.

Nghi phạm Nguyễn Võ Ngọc Bảo. (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, vào chiều muộn 5/1, chồng chị Võ Thị Thu Hà (47tuổi) đi làm về và phát hiện cảnh tưởng kinh hoàng trong căn nhà khi vợ và con út Nguyễn Võ Quốc (6 tuổi) nằm chết trên vũng máu. Chồng chị Hà tìm kiếm người con thứ là Nguyễn Võ Ngọc Bảo nhưng không thấy. Sự việc ngay sau đó được báo lên cơ quan công an. Theo thông tin ban đầu, nghi phạm nghiện ma túy đá. Vào buổi chiều tối hôm xảy ra vụ việc, một số người thấy nghi phạm chạy ra khỏi nhà trong tình trạng nói lảm nhảm, nghi ngờ đã sử dụng ma túy.

Nam thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em trai Nam thanh niên 19 tuổi nghi ngáo đá giết mẹ và em trai

VTV.vn - Đi làm về nhà, người chồng phát hiện vợ và con trai 6 tuổi tử vong với nhiều vết chém.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước