Bất thường cấp phép khai thác mỏ cát tại Hà Nội

Tuyết Mai (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 08/01/2019 09:50 GMT+7

VTV.vn - Trong khi người dân xã Đại Mạch, huyện Đông Anh, bức xúc vì hoa màu, đất đai của mình bị hủy hoại, người của Công ty Minh Đạt khẳng định họ đã được cấp phép khai thác.

Theo phản ánh của người dân địa phương, nửa tháng nay, khu vực 6,8 ha đất trồng hoa màu của hơn 200 xã viên đội 1, thôn Mạch Lũng đã bị một nhóm người xưng là người của Công ty Minh Đạt múc đất phù sa tại ruộng của họ mang đi bán. Trước đó, nhiều hộ dân cho biết chỉ trong 1 đêm, toàn bộ hoa màu họ trồng đã bị hủy hoại. Việc múc đất được làm cấp tập suốt ngày đêm mà không bị lực lượng chức năng nào ngăn chặn.

Trong khi người dân bức xúc vì hoa màu, đất đai của mình bị hủy hoại, bất ngờ người xưng là quản lý việc múc đất của Công ty Minh Đạt cho biết việc khai thác này đã được các cơ quan chức năng cấp phép khai thác mỏ cát.

Đại diện UBND xã Đại Mạch cũng xác nhận Công ty Minh Đạt đã được cấp phép khai thác mỏ cát lộ thiên trên diện tích 6,8 ha đất nông nghiệp của bà con đội 1 tại bãi nổi sông Hồng. Hiện nay, công ty đã hoàn thành thủ tục ký hợp đồng thuê đất mỏ với Sở Tài nguyên - Môi trường Hà Nội và đủ thủ tục đi vào khai thác, do đó, không có cơ sở để dừng việc khai thác của DN mặc dù có tranh chấp.

Còn theo tìm hiểu của phóng viên VTV, trước khi được giao mỏ này, Công ty Minh Đạt đã từng thỏa thuận thuê đất của nhiều hộ có đất nông nghiệp ngoài bãi, sau đó tiến hành khai thác đất phù sa và cát ở bên dưới khi không có giấy phép. Hệ quả là nhiều diện tích đất sản xuất nông nghiệp rộng lớn của xã Đại Mạch trở thành những ao hồ.

Được biết, UBND xã Đại Mạch đã từng có văn bản đề nghị UBND Huyện Đông Anh có cuộc đối thoại để làm rõ vì sao một dự án khai thác mỏ được cấp trên đất trồng trọt của người dân, mà họ không được đền bù. Tuy nhiên, đến nay, cuộc đối thoại này vẫn chưa được tổ chức.

Khai thác cát lậu ở Bình Thuận xuất hiện nhiều thủ đoạn mới Khai thác cát lậu ở Bình Thuận xuất hiện nhiều thủ đoạn mới Núp bóng cải tạo đất để khai thác cát trái phép Núp bóng cải tạo đất để khai thác cát trái phép Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì hoạt động khai thác cát sỏi của doanh nghiệp Thái Nguyên: Người dân bức xúc vì hoạt động khai thác cát sỏi của doanh nghiệp

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước