Bắt vụ buôn lậu khẩu trang bằng đường thủy sang Campuchia

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 23/03/2020 17:48 GMT+7

Lực lượng chức năng kiểm đếm số khẩu trang xuất lậu (Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM)

VTV.vn - Kiểm tra chiếc ghe gần khu vực biên giới Campuchia, lực lượng biên phòng Đồng Tháp phát hiện 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị xuất lậu sang Campuchia.

Ngày 22/3, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước tổ chức tuần tra, mật phục phòng, chống vi phạm pháp luật trên sông Tiền. Khi đi đến đoạn thuộc thủy phận ấp 1, xã Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự thì phát hiện Mai Hữu Phước (32 tuổi, ngụ thị xã Hồng Ngự) điều khiển ghe gỗ đi từ phía Việt Nam sang Campuchia (cách đường biên giới khoảng 100 m) có biểu hiện khả nghi nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện trên ghe cất giấu 20 thùng khẩu trang y tế loại bốn lớp, với tổng cộng 50.000 chiếc khẩu trang y tế. Tại thời điểm này, Phước không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số khẩu trang nêu trên.

Khan hiếm khẩu trang y tế tại miền Tây Khan hiếm khẩu trang y tế tại miền Tây

VTV.vn - Từ ngày 16/3, người dân, du khách nước ngoài bắt buộc phải đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhưng điều đáng lo hiện nay là tình trạng khan hiếm khẩu trang y tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước