Bế mạc Phiên họp thứ 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 20/09/2019 19:32 GMT+7

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)

VTV.vn - Chiều 20/9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc Phiên họp thứ 37 sau 11 ngày làm việc.

Thảo luận về những vấn đề còn ý kiến khác nhau trong dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) vào sáng nay (20/9), Ủy ban Thường vụ Quốc hội không tán thành với đề xuất mở rộng khung thỏa thuận giờ làm thêm tối đa.

Đa số các thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội không đồng tình với đề xuất tăng giờ làm thêm tối đa lên 400 giờ/năm (tăng 100 giờ so với quy định hiện hành). Vì cho rằng tăng giờ làm thêm là đi ngược với xu hướng tiến bộ, không kích thích sự phát triển của khoa học công nghệ.

Qua thảo luận, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng sẽ trình hai phương án để các đại biểu Quốc hội thảo luận và quyết định. Phương án 1, giữ như quy định của Bộ luật hiện hành. Phương án 2 là nâng số giờ làm thêm tối đa từ 300 giờ theo quy định hiện hành lên 400 giờ trong một năm.

Vào chiều nay (20/9), cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tiếp tục thẩm tra, hoàn thiện để trình dự luật Quốc hội tại kỳ họp thứ 8. Phát biểu bế mạc kỳ họp Thường vụ Quốc hội lần thứ 37, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Chính phủ, các cơ quan hữu quan phối hợp với các cơ quan của Quốc hội hoàn thiện các dự luật cho kỳ họp thứ 8, dự kiến diễn ra từ 21/10 đến 21/11 tới đây.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước