Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Mẹ kế và bố đẻ thừa nhận đánh đập con

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/12/2017 12:56 GMT+7

VTV.vn - Bé trai 10 tuổi tại Hà Nội đã thường xuyên bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập.

Liên quan đến vụ việc bé trai 10 tuổi bị bố đẻ và mẹ kế bạo hành, Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, hôm qua (7/12), người mẹ kế tên Trinh đã ra trình diện công an và thừa nhận cùng chồng hành hạ, đánh đập cháu bé.

Trước đó, ngày 6/12, đối tượng Trần Hoài Nam, sinh năm 1983, trú tại phường Nghĩa Đô đã bị tạm giữ hình sự để làm rõ hành vi hành hạ trẻ nhỏ. Theo điều tra ban đầu, nạn nhân là bé trai 10 tuổi chính là con trai của Trần Hoài Nam.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Mẹ kế và bố đẻ thừa nhận đánh đập con - Ảnh 1.

Nhiều dấu tích còn in hằn trên cơ thể bé trai mới 10 tuổi.

Do bố mẹ chia tay nên cháu bé được bố đưa đến ở cùng mẹ kế tại nhà trọ ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy. Cách đây 4 ngày, cháu bé đã trốn về nhà ông bà nội trong tình trạng hoảng loạn, sút cân trầm trọng. Người nhà đã đưa cháu đi kiểm tra sức khỏe và tâm lý. Kết quả là cháu bị gãy xương sườn và rạn sọ não, cùng nhiều vết thương, vết sẹo trên cơ thể.

Bé trai 10 tuổi bị bạo hành: Mẹ kế và bố đẻ thừa nhận đánh đập con - Ảnh 2.

Trần Hoài Nam thực nghiệm lại hành vi tàn nhẫn với con trai đẻ của mình.

Theo lời kể của cháu bé, cháu thường xuyên bị bố đẻ và mẹ kế hành hạ, đánh đập. Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý nạn bạo hành trẻ em Chính phủ sẽ kiên quyết xử lý nạn bạo hành trẻ em Vì sao nạn bạo hành trẻ em đang ngày càng nghiêm trọng? Vì sao nạn bạo hành trẻ em đang ngày càng nghiêm trọng? Làm gì chặn đứng vấn nạn bạo hành trẻ em? Làm gì chặn đứng vấn nạn bạo hành trẻ em?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước