Bé trai tử vong ở trường tại Sóc Trăng có tiền sử bệnh sốt co giật

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/11/2017 12:04 GMT+7

VTV.vn - Bé trai 3 tuổi tử vong tại trường mầm non ở Sóc Trăng được xác định có tiền sử bệnh sốt co giật và nhà trường cũng đã biết thông tin này.

Xem những hình ảnh camera ghi lại vào ngày 31/10 tại lớp học của con mình, chị Thạch Thị Thu Hồng không cầm nổi nước mắt khi thấy bé Trần Huy Đạt nhiều lần chuyển mình, có dấu hiệu co giật nhưng gần như không có giáo viên nào phát hiện. Trước đó, bé Đạt đã có tiền sử bệnh sốt co giật và nhà trường cũng đã biết thông tin này.

Trước câu hỏi bé Trần Huy Đạt tử vong ở trường hay bệnh viện, đại diện Trường mầm non Mai Anh cho biết, trước khi đưa đi cấp cứu, bé Đạt đã được tổ y tế của trường sơ cứu. Sức khỏe của bé khi khá nguy kịch nên nhà trường chuyển ngay vào bệnh viện.

Các bác sĩ chuyên khoa cho biết, bệnh sốt co giật ngày càng phổ biến và tỷ lệ tử vong rất cao đối với trẻ nếu không phát hiện, điều trị kịp thời. Vụ việc đau lòng này là hồi chuông cảnh báo đối với các giáo viên trong việc chăm sóc, theo dõi sức khỏe của trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non hiện nay.

Bé trai tử vong ở trường tại Sóc Trăng: Không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài Bé trai tử vong ở trường tại Sóc Trăng: Không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài

VTV.vn - Theo Công an TP Sóc Trăng, kết quả điều tra vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non cho thấy, chưa tìm thấy dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước