Bé trai tử vong ở trường tại Sóc Trăng: Không có dấu hiệu tác động từ bên ngoài

VTV9-Thứ năm, ngày 09/11/2017 14:04 GMT+7

Kiểm tra lại hình ảnh camera liên quan đến vụ việc.

VTV.vn - Theo Công an TP Sóc Trăng, kết quả điều tra vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong ở trường mầm non cho thấy, chưa tìm thấy dấu hiệu tác động từ bên ngoài.

Vụ việc bé trai 3 tuổi ở tỉnh Sóc Trăng tử vong tại trường mầm non chưa rõ nguyên nhân đã khiến các bậc phụ huynh đặc biệt quan tâm. Cháu bé tử vong là Trần Huy Đạt, học sinh trường mầm non Mai Anh thuộc phường 5, thành phố Sóc Trăng. Qua các chứng cứ thu thập từ hệ thống camera và hồ sơ tại bệnh viện, nhận định ban đầu từ cơ quan điều tra cho thấy, chưa có các dấu hiệu tác động từ bên ngoài khiến bé Đạt tử vong.

Kết luận từ Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi Sóc Trăng cho thấy, cháu Đạt có tiền sử sốt co giật. Trước đó, vào sáng 31/10, bé Đạt được đưa đến lớp trong tình trạng sức khỏe bình thường. Đến khoảng 13h50 phút cùng ngày, các cô giáo phát hiện bé bị tím tái. Mặc dù được đưa đi cấp cứu, đến 14h36, bé đã tử vong.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Điều tra vụ trẻ 3 tuổi tử vong tại trường ở Sóc Trăng Điều tra vụ trẻ 3 tuổi tử vong tại trường ở Sóc Trăng

VTV.vn - Sáng 8/11, ông Võ Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND TP Sóc Trăng cho biết, Công an thành phố đang vào cuộc điều tra vụ việc trẻ 3 tuổi tử vong tại trường.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước