Bến Tre mạnh tay phạt người nuôi, bán đuông dừa

Như Đỗ (VTV9)-Thứ hai, ngày 01/08/2016 14:41 GMT+7

VTV.vn - Cơ quan chức năng tỉnh Bến Tre đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với những người nuôi, bán, nhà hàng dùng đuông dừa làm mồi nhậu cho thực khách.

Đuông dừa là sinh vật gây hại trực tiếp trên cây dừa và rất khó phát hiện. Đuông sẽ xuyên thủng ngọn dừa, làm cây dừa kiệt sức, úa tàn và chết. Do có giá từ 10.000 - 20.000 đồng/con, nhiều người dân đã tìm cách lén nhân giống, nuôi, bán đuông dừa; mang sang địa phương khác nuôi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Tại tỉnh Bến Tre, có tới 40% dân số trồng dừa, ngành công nghiệp chế biến dừa chiếm tới trên 30% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh. Bên cạnh việc xử phạt mạnh tay phạt người nuôi, bán đuông dừa làm hại cây, để nâng cao hơn nữa giá trị của quả dừa, hiện một số doanh nghiệp đã triển khai bao tiêu dừa cho bà con, làm lợi cho cả người dân và doanh nghiệp.

Nuôi đuông dừa ồ ạt đe dọa nghề trồng dừa Bến Tre Nuôi đuông dừa ồ ạt đe dọa nghề trồng dừa Bến Tre

VTV.vn - Nghề trồng dừa tại Bến Tre đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi tình trạng nuôi đuông dừa tự phát và ồ ạt tại địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước