Bến Tre: Phạt tù 5 năm đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước

Hoàng Phương (VTV9)-Thứ tư, ngày 18/09/2019 09:05 GMT+7

Bị cáo Nguyễn Văn Công Em tại tòa.

VTV.vn - Ngày 17/9, Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đối tượng tuyên truyền, chống phá Nhà nước trên địa bàn.

Cụ thể, bị cáo Nguyễn Văn Công Em, 48 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre đã bị xét xử về tội "làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam".

Từ giữa năm 2017, Nguyễn Văn Công Em đã sử dụng nhiều tài khoản Facebook cá nhân khác nhau để đăng tải, livetream những video có nội dung xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền và kích động, kêu gọi, lôi kéo nhiều người tham gia biểu tình gây mất an ninh trật tự vào thời điểm diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên tại Hà Nội vào ngày 27 - 28/2/2019.

Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Công Em mức án 5 năm tù giam và 5 năm quản chế tại nơi cư trú sau khi chấp hành xong hình phạt tù.

TP.HCM: Xét xử hai vụ án tuyên truyền chống phá Nhà nước TP.HCM: Xét xử hai vụ án tuyên truyền chống phá Nhà nước

VTV.vn - Hôm 30/3, Toà án nhân dân TP.HCM đã mở 2 phiên toà xét xử các vụ án Tuyên truyền chống Nhà nước Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước