Bến Tre: Thông tin 155 thai phụ nhiễm HIV trong 1 năm là chưa chính xác

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 30/09/2017 13:52 GMT+7

VTV.vn - Những ngày qua, trên các phương tiện truyền thông đã xuất hiện các tin, bài có nhan đề "Điểm nóng Bến Tre: 155 thai phụ bị nhiễm HIV".

Theo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre, cách đặt tít, tựa bài báo như trên chưa chính xác và gây hiểu lầm cho nhiều người.

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bến Tre cho biết, con số 155 thai phụ ở Bến Tre nhiễm HIV là có thật nhưng được cộng dồn từ năm 2008 đến nay. Mỗi năm, tỉnh này phát hiện 17 trường hợp thai phụ nhiễm HIV. Nếu so với mặt bằng chung của cả nước và khu vực ĐBSCL tình hình thai phụ nhiễm HIV ở Bến Tre chưa đến mức báo động, chưa phải là điểm nóng.

Theo báo cáo của Bộ Y tế, hiện An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp là 3 địa phương có số lượng người nhiễm HIV cao nhất ĐBSCL.

Báo động số người nhiễm HIV tăng đột biến Báo động số người nhiễm HIV tăng đột biến

VTV.vn - Từ đầu năm 2017 đến nay, có tới 20 tỉnh thành trên cả nước ghi nhận số người nhiễm mới HIV gia tăng so với cùng kỳ, trong đó đứng đầu là Hà Nội và TP.HCM.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước