Bệnh nhân 91 phi công xẹp thùy phổi dưới, hội chẩn ba miền bàn phương án ghép phổi

Vũ Em-Chủ nhật, ngày 10/05/2020 16:31 GMT+7

VTV.vn - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM cho biết bệnh nhân số 91 mắc COVID-19 vẫn trong tình trạng tiên lượng rất nặng.

Hiện tại bệnh nhân 91 nằm yên, an thần, không sốt. Siêu âm tim phổi cho thấy tim tăng động, phổi phải không có hình ảnh tràn khí nhưng xẹp thùy sau dưới, không dịch. Phổi trái đông đặc thùy dưới. Bệnh nhân đang tiếp tục được thở máy v2 lọc máu.

Sáng nay (10/5), Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã tiến hành hội chẩn liên viện với các chuyên gia đầu ngành. Các chuyên gia của các bệnh viện như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Việt Đức cũng đã thảo luận các phương án ghép phổi cho bệnh nhân.

Đại diện của Cục quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, hội đồng chuyên môn hội chẩn để đánh giá các yếu tố và tìm phổi phù hợp, khi có chỉ định thì có thể tiến hành ghép phổi cho bệnh nhân.

Theo Tiểu ban Điều trị và Hội đồng Chuyên môn của Bộ Y tế, trong số ba ca bệnh nặng, bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP. HCM là bệnh nhân nặng nhất. 

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước