Bệnh nhân mắc COVID-19 đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long đã khỏi bệnh

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 06/04/2020 17:30 GMT+7

Bệnh nhân 154 được cấp giấy chứng nhận ra viện. (Ảnh: TTXVN)

VTV.vn - Chiều nay (6/4), Đồng bằng sông Cửu Long có bệnh nhân đầu tiên được chữa trị khỏi bệnh COVID-19.

Nữ bệnh nhân số 154, quê ở Quảng Ninh, là du học sinh ở Anh, về nước ngày 22/3/2020 tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ - là 1 trong 2 ca dương tính với virus SARS-CoV-2 đang điều trị tại Bệnh viện Lao và Phổi thành phố.

Theo Trung tâm kiểm bệnh tật thành phố Cần Thơ, thời điểm nhập cảnh bệnh nhân không có triệu chứng bất thường nên được đưa về khu cách ly tập trung. Đến ngày 24/3/2020, kết quả xét nghiệm cho thấy bệnh nhân dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được chuyển sang Bệnh viện Lao và Bệnh phổi thành phố Cần Thơ điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.

Đến nay, bệnh nhân không sốt, không ho, không khó thở và ăn uống, sinh hoạt bình thường. Kết quả xét nghiệm 3 lần gần nhất vào các ngày 31/3, 1/4 và 2/4 đều âm tính với virus gây bệnh COVID-19.

Thêm 1 ca được xuất viện, Việt Nam có 60 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh Thêm 1 ca được xuất viện, Việt Nam có 60 ca nhiễm COVID-19 khỏi bệnh

VTV.vn - Thông tin từ tiểu Ban điều trị - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết, đã có thêm 1 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước